Ngoại trưởng EU thảo luận các vấn đề cấp bách

Ngày 30-8, ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu cuộc họp không chính thức, dự kiến diễn ra trong 2 ngày tại thủ đô Vienna của Áo để bàn về các vấn đề quan trọng, cấp bách hiện nay của châu Âu và thế giới.

Theo truyền thông châu Âu, chương trình nghị sự của hội nghị sẽ đề cập đến một loạt vấn đề, trong đó có diễn biến tình hình Yemen, Libya, Syria, Iran và xung đột tại Trung Đông. Ngoài ra còn thúc đẩy mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, xem xét khả năng mở rộng khối Đông-Nam Âu và thúc đẩy chủ nghĩa đa phương hiệu quả trong quan hệ quốc tế, như Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) hay khả năng hợp tác để giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Italy Elisabetta Trenta cho biết, sẽ đề nghị EU áp dụng cơ chế luân phiên các cảng biển tiếp nhận những người di cư được cứu nạn trên biển tại hội nghị này.

Tin cùng chuyên mục