Nghiên cứu chính sách thu hút nguồn lực chăm sóc người cao tuổi

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các bộ ngành, địa phương nghiên cứu chính sách thu hút các nguồn lực xã hội vào hoạt động chăm sóc người cao tuổi.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban quốc gia về người cao tuổi ngày 19-12. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban quốc gia về người cao tuổi ngày 19-12. Ảnh: VGP

Ngày 19-12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về người cao tuổi, đã chủ trì cuộc họp của ủy ban này.

Năm 2019 cả nước có khoảng 11,41 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 12% dân số; 74% người cao tuổi sống ở khu vực nông thôn. Hơn 1,7 triệu người cao tuổi được nhận trợ cấp hàng tháng; hơn 1,4 triệu người cao tuổi nhận trợ cấp người có công với cách mạng; trên 3,1 triệu người cao tuổi đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các bộ ngành, địa phương nghiên cứu chính sách thu hút các nguồn lực xã hội vào hoạt động chăm sóc người cao tuổi; khuyến khích tham gia đầu tư các cơ sở chăm sóc và các hoạt động phát huy vai trò người cao tuổi. Trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần tăng cường phát huy vai trò của người cao tuổi, cựu chiến binh trong hoạt động tư vấn, giám sát hoạt động, thực hiện chủ trương, chính sách của các cấp ủy Đảng, chính quyền. 

Tin cùng chuyên mục