Nghĩa tình ngành điện miền Nam với các thương, bệnh binh

Cứ đến độ giữa tháng 7 hằng năm, cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tại 21 tỉnh, thành phía Nam lại tất bật với công tác đền ơn đáp nghĩa với các gia đình có công, chính sách; nghĩa tình với các thương, bệnh binh. Những người đã hy sinh một phần cơ thể của mình để giành lấy độc lập, tự do cho dân tộc. 
Đoàn công tác của EVN SPC trao quà và chụp hình lưu niệm cùng các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất
Đoàn công tác của EVN SPC trao quà và chụp hình lưu niệm cùng các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất

Buổi gặp gỡ với đoàn công tác EVNSPC được Ban giám đốc Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thiết kế lúc 10 giờ nhưng từ 9 giờ 30 phút, vợ chồng bệnh binh Trần Thị Mai Cúc, 76 tuổi và Nguyễn Văn Hạnh, 74 tuổi đã dìu nhau lên hội trường Trung tâm để chờ. 

Cô Trần Thị Mai Cúc đùa vui: “Mỗi năm, cứ dịp 27-7 và tết, thấy mấy anh công nhân ngành điện mặc áo vàng đến là lúc chúng tôi biết sắp có quà rồi”. 

Nhiều cô chú thương bệnh binh đang ngồi chờ ở đây cùng cười vui trước câu nói của cô Cúc bởi như đã thành thông lệ nhiều năm nay, nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, đoàn công tác của Tổng Công ty Điện lực miền Nam dù bận rộn với công việc nhưng vẫn luôn dành thời gian đến đây để thăm, động viên các cô bác thương bệnh binh đang an dưỡng, điều dưỡng tại đây. 

Bước vào hội trường, trước khi về ghế ngồi, ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC đi đến tận chỗ ngồi để bắt tay các cô bác thương, bệnh binh. Các đợt đến thăm, tặng quà đều đặn nhiều năm gần đây dường như khiến tất cả đều trở nên gần gũi, ấm áp hơn so với thường lệ. 

Phát biểu tri ân trước các bậc cha anh đã mất đi một phần cơ thể vì chiến tranh, ông Hợp xúc động: “Năm nào đến đây và được thấy các cô bác ở đây vui khỏe là niềm hạnh phúc của anh em chúng tôi. Ông Hợp mong cô chú luôn thật nhiều mạnh khỏe, yên tâm điều dưỡng để trở thành tấm gương cho con cháu thế hệ ngày nay luôn soi vào để nỗ lực, phấn đấu. 

Đón nhận món quà từ các đồng chí trong đoàn công tác, vợ chồng thương binh Trần Thị Mai Cúc thổ lộ: “Chúng tôi ở đây được Nhà nước, cán bộ Trung tâm chăm lo rất chu đáo nhưng mỗi lần các bạn đến, chúng tôi rất vui vì nghĩa cử “uống nước nhớ nguồn” đó.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất Tống Đức Bình thông tin, hiện trung tâm đang nuôi dưỡng 51 cô chú thương bệnh binh. Từ tháng 6-2022 đến nay, trung tâm đã tổ chức đón và điều dưỡng khoảng 1.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương bệnh binh các tỉnh, thành phía nam đến an dưỡng, điều dưỡng. Việc trung tâm luôn được cung cấp điện ổn định, an toàn cũng đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động an dưỡng, điều dưỡng cho các thương, bệnh binh tại đây. 

Chủ tịch Hội đồng Thương bệnh binh Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất Nguyễn Chí Tường cũng cho biết, các công nhân, cán bộ điện lực Long Đất cũng thường xuyên đến thăm, động viên và rất tận tâm với các thương bệnh binh đang điều dưỡng nơi đây. Trực tiếp đi đến tận tay trao các phần quà cho các thương bệnh binh tại hội trường, ông Nguyễn Văn Hợp ân cần chúc mỗi người luôn được mạnh khỏe, an vui, tiếp tục là tấm gương để con cháu noi theo học tập về ý chí, nghị lực của những bộ đội Cụ Hồ. 

Theo ông Nguyễn Văn Hợp, công tác đền ơn đáp nghĩa cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hoạt động xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương luôn được Tổng Công ty quan tâm thực hiện. 

Thấm nhuần ý nghĩa đạo lý nhân văn của công tác này, trong các năm qua, Tổng Công ty rất quan tâm chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ công nhân viên về tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường bất khuất của dân tộc Việt Nam, lòng tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng, trách nhiệm của công dân đối với công tác hậu phương quân đội, chăm lo hỗ trợ các đối tượng chính sách và người có công trong sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Hàng năm, EVNSPC tổ chức các hoạt động về phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực như: Phụng dưỡng “Mẹ Việt Nam Anh hùng”; xây dựng Nhà tình nghĩa; thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh liệt sĩ; giao lưu các đơn vị bộ đội ở các vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa... Chỉ tính riêng từ năm 2016 trở lại đây, EVNSPC đã hỗ trợ, xây dựng hơn 1.000 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí hơn 50 tỷ đồng; phụng dưỡng suốt đời 40 Mẹ Việt Nam Anh Hùng trên 21 tỉnh, thành phía Nam… Qua đó, góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và phát huy tinh thần đại đoàn kết của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục