Nghi vấn Triều Tiên làm giàu uranium

Trang 38 North của của Viện nghiên cứu Mỹ - Triều Tiên thuộc Đại học John Hopkins của Mỹ đưa tin, hình ảnh chụp từ vệ tinh thương mại cho thấy Triều Tiên đang tiếp tục các hoạt động có thể liên quan đến việc làm giàu uranium tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon.

Sự xuất hiện thường xuyên của tàu hỏa và những phương tiện được cho là xe rơ-moóc chở Nitơ lỏng (LN) tại tổ hợp làm giàu uranium này làm dấy lên nghi ngờ về một số hoạt động làm giàu đang diễn ra ở đây.

Cũng theo trang mạng này, một hình ảnh cho thấy tàu chở LN có thể cũng xuất hiện tại tổ hợp hạt nhân này trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến ngày 14-7 vừa qua. Hình ảnh cũng cho thấy việc liên tục tu sửa các tòa nhà và xây mới ở khu vực nghiên cứu và hành chính bên trong tổ hợp.

Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy lò phản ứng hạt nhân 5 Megawatt trong tổ hợp đã hoạt động. Lò phản ứng này là nguồn plutonium có thể dùng để chế tạo vũ khí của Triều Tiên.

Tin cùng chuyên mục