Nghi phạm nổ súng bắn chết 2 người ở Lạng Sơn vì muốn níu kéo tình cảm

Sáng 14-1, Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã thông tin bước đầu về vụ việc một đối tượng đã sử dụng súng quân dụng bắt chết 2 người, làm bị thương 4 người ở thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc.

Vụ nổ súng bắn chết 2 người và làm 4 người khác bị thương tối 13-1 tại Lạng Sơn khiến người dân địa phương bàng hoàng
Vụ nổ súng bắn chết 2 người và làm 4 người khác bị thương tối 13-1 tại Lạng Sơn khiến người dân địa phương bàng hoàng

Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 13-1 tại gara ôtô Túy Hoài ở thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Vào thời điểm đó, nghi phạm là Lý Văn Sắn (thôn Thâm Mò, xã Phú Xá) đã dùng súng bắn chết cháu Phạm Thanh P. (11 tuổi), anh Hoàng Quốc H. (44 tuổi) và làm bị thương 4 người khác.

Theo đại diện Công an huyện Cao Lộc, nguyên nhân ban đầu của vụ việc trên là do Sắn là chồng cũ của chị Hoàng Thị H. (37 tuổi, mẹ của cháu Phạm Thanh P.) muốn níu kéo tình cảm với vợ cũ nhưng bị gia đình chị H. can ngăn nên đối tượng đã gây ra vụ việc trên.

Nghi phạm nổ súng bắn chết 2 người ở Lạng Sơn vì muốn níu kéo tình cảm ảnh 1 Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ việc

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng Công an tỉnh Lạng Sơn và huyện Cao Lộc nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Đáng chú ý, qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều vỏ đạn súng quân dụng giống với đạn súng AK.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục