Nghi án vợ chết do bị siết cổ, chồng tự tử

Người bạn tìm tới căn nhà của vợ chồng anh L.  phát hiện anh này nằm trên sàn phòng khách mắt trợn, có máu ở miệng nên hô hoán. Người dân chạy đến, phát hiện thêm vợ anh L. tử vong dưới bếp, nghi do bị siết cổ.

Ngày 27-12, Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra làm rõ vụ vợ tử vong nghi bị siết cổ, chồng nguy kịch được phát hiện trong căn nhà ở địa phương.

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 25-12, anh Ng.Đ.Tr. (SN 1974, ngụ tỉnh Bình Thuận, trú quận 8) đi tới nhà người bạn là anh Ng.H.L (SN 1975,  ở ấp 2, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TPHCM), phát hiện án mạng trên. Sự việc sau đó đã được báo công an và đưa anh L. đi cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiện trường, công an thu giữ sợi dây thừng ở cửa bếp, sợi dây điện dài khoảng 2m đã bóc vỏ 1 đầu, 1 đầu có phích cắm, 2 ĐTDĐ, giấy tờ, tiền và 1 chai thuốc diệt cỏ hiệu Jiafosina đã qua sử dụng.

Bên cạnh đó, công an thu 1 lá thư tuyệt mệnh nghi là của anh L. để lại. Qua khám nghiệm pháp y xác định chị L.Th.H.N. tử vong do bị siết cổ. Nhận định ban đầu, nhiều khả năng anh L. đã sát hại vợ mình rồi tự sát.

Vụ án đang được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục