Nghi án chồng sát hại vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử

Do ghen tuông, đối tượng đã dùng dao Thái Lan đâm vợ mình tử vong, sau đó uống thuốc trừ sâu để tự tử nhưng bất thành.
Hiện trường chồng giết vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử
Hiện trường chồng giết vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử

Ngày 14-7, Công an thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) cho biết đơn vị vẫn đang phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra vụ chồng giết vợ, sau đó uống thuốc độc tự tử xảy ra tại ấp Phú Bình, Phường Phú Bình, Thị xã Long Khánh vào tối ngày 13-7.

Theo Công an thị xã Long Khánh, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh thông báo cho công an địa phương về trường hợp bệnh nhân Chếnh Vĩnh Dì (39 tuổi,) đang điều trị tại bệnh viện do uống thuốc độc tự tử.

Tại bệnh viện, Dì cho biết trước đó đã giết vợ rồi uống thuộc độc tự tử. Ngay lập tức, công an Thị xã Long Khánh có mặt tại ngôi nhà của Dì  ở ấp Phú Bình, phường Phú Bình, Thị xã Long Khánh và phát hiện vợ của Dì là chị Nguyễn Thị Yến Nhi (32 tuổi) đã tử vong, trên người có nhiều vết thương.

Theo một số người dân sống gần nhà Dì, khoảng 22 giờ ngày 13-7, giữa  Dì và chị Nhi xảy ra mâu thuẫn vì ghen tuông chuyện tình cảm. Lúc này, Dì đã dùng dao Thái Lan đâm 3 nhát vào người chị Nhi, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Dì đã uống thuốc trừ sâu để tự tử, nhưng không thành. Đến sáng sớm ngày 14-7, người nhà phát hiện đưa Dì đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tin cùng chuyên mục