Nghi án chồng giết vợ rồi tự sát

Trong lúc nói chuyện thì giữa 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, ông Oánh dùng dao đâm vợ mình nhiều nhát dẫn tới tử vong, rồi tự sát.

Ngày 1-9, Công an huyện Định Quán đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành điều tra làm rõ nghi án chồng giết vợ rồi tự sát ở khu vực.

 Nghi án chồng giết vợ rồi tự sát ảnh 1 Con dao thu giữ ở hiện trường.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ 45 ngày 31-8, ông Điểu Oánh (48 tuổi) nói chuyện và xảy ra cãi nhau với vợ là bà Hoàng Thị Diệu (40 tuổi, cùng ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) tại căn nhà ở tổ 5, ấp Suối Dzui, xã Túc Trưng, huyện Định Quán.

 Nghi án chồng giết vợ rồi tự sát ảnh 2 Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng.

Bực tức, người chồng dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà Diệu khiến bà kêu lên vài tiếng rồi gục tại chỗ. Sau đó, người chồng tìm cách tự sát. Lúc này, người con của bà Diệu phát hiện nên gọi hàng xóm chạy qua.

Hàng xóm vừa qua tới nơi nhưng phòng ngủ của vợ chồng ông Oánh và bà Diệu khóa bên trong nên phải bắc thang để trèo vào.

Hai vợ chồng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng bà Diệu đã tử vong do vết thương quá nặng.

 Nghi án chồng giết vợ rồi tự sát ảnh 3 Hiện trường vụ án
Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, giám sát chặt chẽ người chồng tại bệnh viện.

Người nhà của 2 vợ chồng cho hay, ông Oánh làm nghề thợ xây, còn bà Diệu đi làm ăn ở TPHCM. Trong dịp lễ này, cả 2 vợ chồng về quê nghỉ ở căn nhà nơi xảy ra vụ án.

Tin cùng chuyên mục