Nghệ thuật đường phố MURAL

Những ngày này, hàng chục nghệ sĩ đang bận rộn chạy đua vẽ những bức bích họa khổng lồ cho “ấn bản” lần thứ 10 của Lễ hội MURAL Montreal, Canada.
Bức chân dung đồ sộ của Leonard Cohen
Bức chân dung đồ sộ của Leonard Cohen

Bắt đầu từ năm 2012, MURAL - một lễ hội nghệ thuật công cộng hàng năm - diễn ra dọc theo đại lộ Saint-Laurent của Montreal, với sứ mệnh nghệ thuật hóa đô thị. Các chủ đề sẽ được thay đổi theo từng năm.

Năm nay, nhà tổ chức sự kiện nghệ thuật đường phố này đang tìm kiếm để trao vương miện cho “người dẫn đầu nghệ thuật đô thị” ở Bắc Mỹ.

Du khách có thể xem hơn 100 bức tranh tường trước đây cũng như mới đây trong các khu phố trung tâm của thành phố nói tiếng Pháp do các nghệ sĩ từ Canada và khắp nơi trên thế giới vẽ.

Năm nay, trong số những bức tranh tường, đáng chú ý nhất là hai bức chân dung đồ sộ của Leonard Cohen - cố ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Canada, tác giả ca khúc Hallelujah nổi tiếng - do hai nghệ sĩ Marlin và Laura Hum vẽ.

Tin cùng chuyên mục