Nghệ An: Thu giữ 35 bánh heroin, 8.000 viên ma túy

*Nguyên Phó trưởng công an xã lĩnh án 20 năm tù

Ngày 23-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị này đã thực hiện thành công chuyên án 618H, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 15 bánh heroin, 8.000 viên ma túy tổng hợp. 

Tang vật Chuyên án 618H do đối tượng Thò Pạ Sáu vận chuyển. Ảnh: CA Nghệ An
Tang vật Chuyên án 618H do đối tượng Thò Pạ Sáu vận chuyển. Ảnh: CA Nghệ An
Theo đó, vào lúc 19 giờ 30 ngày 22-4, tại bản Na Pục (xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An), Phòng PC47 phối hợp với các lực lượng liên quan phát hiện 2 đối tượng nghi vấn nên tiến hành vây bắt. 1 trong 2 đối tượng đã nổ súng chống lại lực lượng công an và tẩu thoát vào rừng. Đối tượng còn lại bị bắt giữ là Thò Pạ Sáu (43 tuổi, trú bản Minh Châu, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) cùng tang vật là 15 bánh heroin, 8.000 viên ma túy tổng hợp, 2kg ma túy đá, 400 USD và một số tang vật liên quan. 
Trước đó, vào lúc 7 giờ 45 cùng ngày, tại địa bàn phường Quang Tiến (thị xã Thái Hòa), Công an thị xã Hoàng Mai phối hợp Công an thị xã Thái Hòa và Đội CSGT 1-48 (Công an tỉnh Nghệ An) đã bắt đối tượng Nguyễn Văn Hải (33 tuổi, trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam). Tang vật thu được là 20 bánh heroin, 20 triệu đồng và một số tang vật liên quan. 
Cùng ngày, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Vi Văn May (38 tuổi, trú xã Lượng Minh, Tương Dương, Nghệ An) về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, ngày 30-4-2011, Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ 2 chị em Lữ Thị Minh (34 tuổi) và Lữ Cao Thượng (32 tuổi, trú xã Lượng Minh) khi 2 người này mang 3 bánh heroin từ Tương Dương xuống TP Vinh tiêu thụ.
Từ lời khai của họ, công an xác định đường dây ma túy này có Vi Thị Đét (36 tuổi, trú xã Lượng Minh) và Vi Văn May tham gia. Ngay sau đó, công an đã bắt Đét, còn May bỏ trốn. Thời điểm phạm tội, May là Phó trưởng Công an xã Lượng Minh. Ngày 3-12-2017, Vi Văn May ra đầu thú. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vi Văn May 20 năm tù.

Tin cùng chuyên mục