Nghệ An: Tạm đình chỉ công tác Bí thư, Chủ tịch UBND phường vì ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Sáng 12-8, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Hữu An, Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đang triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc tạm đình chỉ công tác đối với Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường Quỳnh Thiện để kiểm điểm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, thị xã Hoàng Mai tổ chức họp khẩn sau khi phát hiện ca mắc Covid-19 tại phường Quỳnh Thiện. Ảnh: TTYT NA

Trước đó, tối 11-8, trong cuộc họp khẩn triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã Hoàng Mai tạm đình chỉ công tác đối với Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường Quỳnh Thiện; yêu cầu Công an tỉnh đình chỉ chức vụ Trưởng Công an phường Quỳnh Thiện để kiểm điểm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo điều tra dịch tễ ban đầu cho thấy, ngày 4-8, ông V.Q.L. (trú khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện) chạy xe ô tô 7 chỗ vào tỉnh Đồng Nai đón 3 người đưa về huyện Con Cuông và huyện Anh Sơn.

Ngày 8-8, ông L. về đến nhà nhưng không khai báo y tế mà tiếp tục đi lại nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người trên địa bàn thị xã Hoàng Mai và TP Vinh.

Trưa 10-8, khi có thông tin về ca mắc Covid-19 tại huyện Con Cuông, ông L. mới lên Trạm Y tế phường Quỳnh Thiện khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm. Đến chiều 11-8, ông L. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến ca F0 trong cộng đồng này, cơ quan chức năng đã truy vết được gần 30 F1, 195 F2 tại các huyện Diễn Châu, Yên Thành, thị xã Hoàng Mai và TP Vinh.

Nhận định ban đầu của Công an thị xã Hoàng Mai, ông V.Q.L. đã cố tình giấu tất cả lịch trình đi lại từ Đồng Nai về Nghệ An. Chính vì vậy, việc khoanh vùng, truy vết các F đang gặp nhiều khó khăn, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm dịch ra cộng đồng ở mức rất cao.

Tin cùng chuyên mục