Nghệ An: Mâu thuẫn dẫn đến án mạng, 2 người tử vong, 1 người nguy kịch

Sáng ngày 5-7, ông Đào Danh Hà, Chủ tịch UBND xã Bài Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 1 người nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 ngày 4-7 tại gia đình ông Lê Đình Ng. (42 tuổi, xóm 2, xã Bài Sơn).

Vào thời gian trên, trong lúc nói chuyện, ông Ng. và con gái là cháu L.T.N. (17 tuổi) xảy ra cãi vã, sau đó ông Ng. cầm dao đuổi đâm con gái bị thương. Lúc này, cháu N.Q.A. (19 tuổi, trú huyện Nam Đàn) đang ở chơi trong nhà chạy theo can ngăn cũng bị ông Ng. đâm trọng thương. Sau khi gây ra vụ việc, ông Ng. đã uống thuốc trừ sâu tự tử.

Phát hiện sự việc, người dân và chính quyền địa phương đã đưa 3 người đi cấp cứu, tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên cháu N. và A. đã tử vong, riêng ông Ng. đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tin cùng chuyên mục