Nghệ An: Khởi tố vụ án khai thác đá trắng trái phép quy mô lớn

Ngày 24-7, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Bảy (51 tuổi, trú xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp) để điều tra, làm rõ về hành vi “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh khởi tố Trần Văn Bảy. Ảnh: CANA

Trước đó, vào hồi 15 giờ ngày 13-7, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Nghệ An) đã bắt quả tang 23 người đang có hành vi khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực núi Phá Cụm, xóm Kèn (xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp).

Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ 5 máy múc, 6 máy cắt đá (loại máy cắt dây), 2 máy làm hơi, 2 máy khoan đứng... Qua kiểm đếm, số đá trắng các loại bị khai thác trái phép có khối lượng 1.200m3.  

Sau khi điều tra, xác minh, lực lượng công an làm rõ, Trần Văn Bảy là người tổ chức việc khai thác đá trắng trái phép tại điểm khai thác nói trên.

Ngoài Trần Văn Bảy, cơ quan công an cũng đã tạm giữ Đào Xuân Dương (35 tuổi, trú xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp) để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Tin cùng chuyên mục