Nghệ An: Khởi tố, bắt tạm giam chủ tịch xã liên quan đến việc chi trả, hỗ trợ thiên tai

Chiều 18-10, xác nhận với PV Báo SGGPO, ông Hoàng Quyền, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện này đã khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch UBND xã và cán bộ Địa chính – Nông nghiệp xã Khai Sơn.

Trụ sở xã Khai Sơn, nơi bà Ánh và bà Hoài công tác

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh (40 tuổi, Chủ tịch UBND xã Khai Sơn) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, làm rõ hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", bà Phan Thị Hoài (cán bộ Địa chính - Nông nghiệp xã Khai Sơn) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”

Theo thông tin ban đầu, bà Ánh và bà Hoài bị khởi tố do liên quan đến việc chi trả, hỗ trợ thiệt hại do thiên tai năm 2020. Số tiền sai phạm lên đến hàng trăm triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Tin cùng chuyên mục