Nghệ An hỗ trợ nghệ nhân, nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống

Ngày 13-12, Văn phòng HĐND tỉnh Nghệ An cho biết, HĐND tỉnh khóa XVIII vừa thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, câu lạc bộ trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và nghệ sĩ đang làm việc tại Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh.

Một câu lạc bộ dân ca biểu diễn tại Liên hoan Câu lạc bộ dân ca xứ Nghệ

Theo đó, đối tượng được thụ hưởng là nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, nghệ sĩ đang làm việc tại Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An.

Nghệ nhân được phong Nghệ nhân nhân dân, ngoài các chế độ được hưởng theo quy định, tỉnh hỗ trợ thêm 1,5 triệu đồng/người/tháng, đối với Nghệ nhân ưu tú là 1 triệu đồng. Câu lạc bộ bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể mới thành lập được hỗ trợ 30 triệu đồng và 5 triệu đồng đồng/năm để hoạt động.

Các nghệ sĩ đang làm việc tại Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh đạt thành tích tại các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp toàn quốc giai đoạn 2022-2025 sẽ được hỗ trợ từ 600.000 đồng đến 3 triệu đồng/người/tháng. Nghệ sĩ thuộc đơn vị này được cử đi đào tạo trình độ đại học trở lên, có cam kết quay về công tác sẽ được hỗ trợ 60 triệu đồng/người.

Thời gian thực hiện hỗ trợ từ ngày 1-1-2022.

Tin cùng chuyên mục