Ngày mai, gần 4.500 thanh niên TPHCM lên đường nhập ngũ

Ngày mai (7-3), Lễ giao quân điểm của TPHCM sẽ diễn ra tại Ban Chỉ huy quân sự quận 2. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM sẽ dự Lễ giao quân điểm để động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

 

Quận Tân Bình, Gò Vấp, huyện Hóc Môn và Nhà Bè tổ chức giao quân ra Lữ đoàn Hải quân 146; quận 2 và Bình Thạnh đưa chiến sĩ ra Lữ đoàn Hải quân 957 (tỉnh Khánh Hòa).

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM sẽ đến dự Lễ giao quân điểm để động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.  

Tân binh quận 12  phấn khởi trước ngày nhập ngũ

Hiện 24 quận, huyện trên địa bàn TPHCM hoàn tất mọi công tác đưa thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Năm nay, TP có 4.470 công dân nhập ngũ. Trong đó, số thanh niên nhập ngũ là đảng viên chiếm 4,4%; trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp là 30,6%.

Hôm nay, các địa phương đồng loạt tổ chức Hội trại tòng quân với nhiều hoạt động, như: tọa đàm, giao lưu, nói chuyện truyền thống; thi cắm trại, đốt lửa trại; giao lưu văn hóa, văn nghệ; nói chuyện truyền thống, giao lưu giữa cựu chiến binh với đoàn viên, thanh niên chuẩn bị nhập ngũ...

Ngày mai, gần 4.500 thanh niên TPHCM lên đường nhập ngũ ảnh 2 Nguyễn Thị Hồng Trang (ngụ quận Gò Vấp) - một trong 3 nữ tân binh của TPHCM 
Tại quận Tân Phú đã tổ chức hội trại tòng quân với chủ đề "Tuổi trẻ Tân Phú - Tự hào tiếp bước truyền thống" để tiễn thanh niên của quận lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.
Ngày mai, gần 4.500 thanh niên TPHCM lên đường nhập ngũ ảnh 3 Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Tân Phú Tăng Hữu Phong động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Ảnh: ÁI CHÂN
Năm 2018, quận Tân Phú có 189 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và 31 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Trong đó, 6 chiến sĩ mới là đảng viên.
Sáng 6-3, UBND quận Thủ Đức (TPHCM) cũng đã tổ chức các hoạt động chuẩn bị tiễn các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ năm 2018.

Hội trại có chủ đề “Hào khí tuổi trẻ” nhằm khơi dậy sự trẻ trong thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”. Đồng thời, giáo dục truyền thống hào hùng của dân tộc, của quân đội Nhân dân Việt Nam, góp phần củng cố nhận thức và lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm cho thanh niên trong tham gia, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tham dự có hơn 400 trại sinh là đoàn viên, thanh niên.

Một mô hình tàu Hải quân được các đoàn viên, thanh niên trúng tuyển thiết kế tham dự hội thi thiết kế mô hình tàu Hải quân “Minh chứng lịch sử - Vượt qua bão lửa”. Ảnh: KIỀU PHONG

Tại hội trại, các bạn chiến sĩ và đoàn viên thanh niên của quận được giao lưu, thông qua các nội dung sôi động, thiết thực như hội thi “50 năm - Mùa xuân lịch sử”; hội thi thiết kế mô hình tàu Hải quân “Minh chứng lịch sử - Vượt qua bão lửa”… Ngoài ra, hội trại còn có các trò chơi dân gian, trò chơi vận động “Chiến sĩ năng động”.

Ngày mai, gần 4.500 thanh niên TPHCM lên đường nhập ngũ ảnh 5 Các đại biểu thích thú quan sát, tìm hiểu một mô hình tàu Hải quân. Ảnh: KIỀU PHONG
Trung tá Cao Tiến Dũng, Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự quận Thủ Đức, cho biết năm 2018 có 210 thanh niên trên địa bàn quận trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Trong số này có đến 47% thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học.
Ngày mai, gần 4.500 thanh niên TPHCM lên đường nhập ngũ ảnh 6 Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức Nguyễn Mạnh Cường tặng quà lưu niệm cho các bạn trẻ trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Ảnh: KIỀU PHONG
Đặc biệt có đến 142 thanh niên tình nguyện nhập ngũ. Ngoài ra, số lượng đảng viên là thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay cũng khá cao, chiếm 5,4% (2% là tỷ lệ tối thiểu phải đạt).
Ngày mai, gần 4.500 thanh niên TPHCM lên đường nhập ngũ ảnh 7 Bạn Huỳnh Quang Thụy (phường Hiệp Bình Phước) là đảng viên trẻ tình nguyên đăng ký nhập ngũ đang thuyết trình mô hình tàu Hải quân của trại mình. Ảnh: KIỀU PHONG

Tin cùng chuyên mục