Ngày hội “Vì phường An Khánh Khỏe – Xanh – An toàn” ở TP Thủ Đức

Sáng 14-5, UBND phường An Khánh (TP Thủ Đức, TPHCM) tổ chức Ngày hội “Vì phường An Khánh Khỏe – Xanh – An toàn” tại khuôn viên công viên New City.

Từ sáng sớm, hàng trăm người dân sinh sống trên địa bàn phường An Khánh đã mang vỏ lon, sách báo cũ, quần áo cũ… để tham gia chương trình. Với 0,5kg rác thải nhựa, giấy, quần áo sẽ đổi được 1 tem.

Ngày hội “Vì phường An Khánh Khỏe – Xanh – An toàn” ở TP Thủ Đức ảnh 1 Hàng trăm người dân phường An Khánh, TP Thủ Đức tham gia chương trình
Ngày hội “Vì phường An Khánh Khỏe – Xanh – An toàn” ở TP Thủ Đức ảnh 2 Người dân mang vỏ lon, sách báo cũ, quần áo cũ,...đổi tem

Tem này được quy đổi các sản phẩm quà từ chương trình trong gian hàng “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo quy định số lượng tem của từng sản phẩm. Ngày hội còn tổ chức “gian hàng phần ăn 0 đồng”. Đơn vị tổ chức nấu ăn, trao tặng 150-200 suất ăn sáng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Người dân giao nộp mã tấu, dao cho Công an phường An Khánh

Bí thư Đảng ủy phường An Khánh Trần Thị Hồng cho biết, việc tổ chức ngày hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm người dân trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thông qua ngày hội, đơn vị tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hoạt động của các loại tội phạm. Nhất là tội phạm liên quan đến sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ,..

Ngày hội gắn với đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

Ngày hội “Vì phường An Khánh Khỏe – Xanh – An toàn” ở TP Thủ Đức ảnh 4
Ngày hội “Vì phường An Khánh Khỏe – Xanh – An toàn” ở TP Thủ Đức ảnh 5
Ngày hội “Vì phường An Khánh Khỏe – Xanh – An toàn” ở TP Thủ Đức ảnh 6 Một số hình ảnh Ngày hội  “Vì phường An Khánh Khỏe – Xanh – An toàn” 

Lãnh đạo phường An Khánh cho biết, trong sáng đơn vị đã thu gom được 328kg rác thải, 23kg vật liệu tái chế, 131kg quần áo cũ. Đơn vị cũng tiếp nhận 2 mã tấu, 1 dao tự chế được người dân giao nộp…

Đồng thời, trao 300 phần quà nhu yếu phẩm như: gạo, mì, dầu ăn, đường, nước tương cho các hộ nghèo, cận nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục