Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo SGGP, từ 4 giờ 30 đến 7 giờ cùng ngày, các tài xế xe tải chở đá cho rằng mức phí của chủ đầu tư thu quá cao nên đã đậu xe trên đường để phản đối gây ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng ở 2 đầu trạm thu phí. Sau đó, phải nhờ lực lượng chức năng đến điều tiết thì giao thông trên tuyến đường này mới thông suốt. Mức phí (áp dụng đến hết năm 2022) thấp nhất là 25.000 đồng/lượt đối với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải dưới 2 tấn, các loại xe buýt công cộng; mức phí cao nhất là 170.000 đồng/lượt đối với loại xe tải 18 tấn trở lên và xe container 40 feet (mức phí hơn 22.000 đồng/km).
Dự án BOT đường chuyên dùng ra vào cụm mỏ đá Tân Cang dài 7,5km có 4 làn xe, kết nối quốc lộ 51 với cụm mỏ đá Tân Cang, được đưa vào sử dụng tháng 9-2017, với vốn đầu tư gần 130 tỷ đồng. Theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai, sau khi thông xe, tất cả xe tải ra vào khu vực cụm mỏ đá Tân Cang đều phải lưu thông trên tuyến đường này và không được đi vào đường Đinh Quang Ân và các tuyến đường dân sinh khác gây hỏng, gây bức xúc cho người dân.
Trước đó, vào tháng 9-2017, chủ đầu tư lập trạm chuẩn bị thu phí thì gặp phải phản ứng của các doanh nghiệp khai thác đá và sau đó Thanh tra Chính phủ vào cuộc thì phát hiện các dấu hiệu sai phạm liên quan đến bà Phan Thị Mỹ Thanh, lúc đó làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đã chỉ đạo giao cho công ty do ông Đỗ Tịnh (chồng bà Thanh quản lý) làm đường chuyên dụng BOT, nên việc thu phí tạm dừng lại mặc dù đường đã được đưa vào sử dụng từ năm 2017.
Tin cùng chuyên mục

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông: Thay thế nhà thầu không thực hiện đúng cam kết

Bến xe Miền Đông mới: Mỗi ngày chỉ có khoảng... 47 hành khách

Triển khai nghị quyết của Quốc hội về một số dự án giao thông

Đầu tư 7.843 tỷ đồng cho dự án Phát triển TP Cần Thơ

Rào chắn một phần cầu Phú Mỹ để sửa chữa khe co giãn

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận áp dụng thu phí thử nghiệm 1 tuần

Đẩy mạnh xây dựng nhà cao tầng, tăng nhanh nhà ở xã hội

Bắt đầu lắp đặt hệ thống thu phí ETC trên 4 tuyến cao tốc

Ngày đầu tiên cao điểm xử lý nồng độ cồn: Cả nước phát hiện hơn 600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn
