Ngày “Chủ nhật Đỏ” tại Cà Mau tiếp nhận khoảng 500 đơn vị máu

Sáng 5-1, hàng trăm cán bộ, đoàn viên thanh niên, sinh viên, lực lượng vũ trang đã có mặt tại Nhà thi đấu đa năng của Trường Đại học Bình Dương phân hiệu Cà Mau để tham gia hiến máu tại Ngày hội “Chủ nhật Đỏ”.

Lực lượng vũ trang tham gia hiến máu tình nguyện
Lực lượng vũ trang tham gia hiến máu tình nguyện

Đây là hoạt động do Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Cà Mau phối hợp Tỉnh Đoàn, Hội chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau, Trường Đại học Bình Dương phân hiệu Cà Mau và Báo Tiền Phong tổ chức. Dự kiến, sẽ thu khoảng 500 đơn vị máu.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho rằng đây là hoạt động hiến máu tình nguyên đầy ý nghĩa và nhân văn. Theo ông Hải, tuổi trẻ Cà Mau đã hình thành “ngân hàng máu di động” đến các cấp bộ đoàn, với hàng ngàn đoàn viên thanh niên tình nguyện hiến máu tại tất cả các bệnh viện tỉnh Cà Mau.

Theo Ban tổ chức, “Chủ nhật đỏ”- năm 2019, diễn ra tại 39 tỉnh, thành phố với 70 điểm hiến máu. Nhằm góp phần phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng trong lực lượng đoàn viên thanh niên, học sinh viên viên, lực lượng vũ trang, cán bộ công nhân viên chức, người lao động, đồng bào dân tộc thiểu số và người nước ngoài…

Tin cùng chuyên mục