Ngày 24-9, Thủ tướng dự diễn đàn của Công đoàn Việt Nam

Ngày 23-9, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam (khóa XI) đã diễn ra tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đây là hội nghị cuối cùng của Ban Chấp hành khóa XI trước thềm Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết, đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội XII Công đoàn Việt Nam cơ bản đã hoàn tất. Tại hội nghị, qua thảo luận tại hội trường và bỏ phiếu kín, các đại biểu đã thống nhất giới thiệu bổ sung 12 đồng chí để đại hội xem xét bầu vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; đồng ý cho thôi tham gia Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI theo quy định của điều lệ Công đoàn Việt Nam đối với 8 đồng chí.

Trong khuôn khổ chương trình của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, chiều 24-9, sẽ diễn ra Diễn đàn Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam với chủ đề “Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”. Đây là dịp để các đại biểu bày tỏ nguyện vọng, hiến kế và thể hiện quyết tâm của Công đoàn Việt Nam cùng Chính phủ nỗ lực phấn đấu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng Chính phủ sẽ trao đổi những vấn đề lớn, gửi thông điệp chung của người đứng đầu Chính phủ đến đại hội và toàn thể công nhân viên chức lao động cả nước.

Tin cùng chuyên mục