Ngành Việt Nam học lần đầu tuyển sinh người Việt

Khác với truyền thống tuyển sinh đầu vào là thí sinh ngoại quốc, năm 2021, lần đầu tiên các thí sinh Việt Nam sẽ được xét tuyển vào khoa Việt Nam học, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM).

Cử nhân ngành này có thể giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, làm việc trong lĩnh vực truyền thông, ngoại giao... 

Theo PGS-TS Đoàn Lê Giang, Trưởng khoa Việt Nam học, niên khóa này khoa sẽ tuyển 50 chỉ tiêu với các tổ hợp môn xét tuyển: C00; D01; D14. Ngành học này tập trung đào tạo hai lĩnh vực về nghiên cứu, giảng dạy văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam và nghiên cứu, hướng dẫn du lịch. Cử nhân Việt Nam học có thể làm việc ở các vị trí như: hướng dẫn viên du lịch chuyên sâu về văn hóa Việt Nam, giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, làm việc trong lĩnh vực truyền thông, sự kiện, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức trong nước liên quan đến đất nước Việt Nam... 

Trong năm 2021, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn tuyển sinh 2 ngành mới là Quản lý giáo dục và Tâm lý học giáo dục. 

Tin cùng chuyên mục