Ngành hàng không chưa thể hồi phục trước năm 2024


Ngày 16-8, Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) dự báo lĩnh vực vận tải hàng không thế giới sẽ không thể quay về các mức tăng trưởng như trước khi bùng phát dịch Covid-19 cho đến năm 2024. 

IATA cho biết, trong năm 2020, số hành khách đi lại bằng đường hàng không trên thế giới giảm 55%, cao hơn mức dự báo giảm 46% đưa ra hồi tháng 4 vừa qua. Trong tháng 6 vừa qua, vận tải hành khách trên thế giới đã giảm 86,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong khi đó, hệ số tải trọng - đo lường mức độ kín chỗ của máy bay - đạt 57,6%, mức thấp nhất từ trước đến nay. Cơ quan trên dự báo ngành hàng không trên thế giới có thể thất thu 84,3 tỷ USD trong năm 2020 và doanh thu giảm 50%.

Tin cùng chuyên mục