Ngành công thương tập trung phát triển thương mại nội địa

Ngày 29-9, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành công thương lần thứ 3.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước ngành công thương. Ảnh: Đức Duy/Vietnam+
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước ngành công thương. Ảnh: Đức Duy/Vietnam+

Trong 5 năm qua, ngành công thương đã đạt nhiều thành tựu: nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương được ký kết; tăng trưởng công nghiệp duy trì với tốc độ cao (bình quân trên 8%/năm); mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân đạt 10,5%/năm, nhập khẩu được kiểm soát tốt...

Đến dự và phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu ngành công thương hoàn thiện hệ thống thể chế về xử lý, ứng phó với chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, phòng vệ thương mại; triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có hiệu lực, các cam kết trong WTO và Cộng đồng kinh tế ASEAN, nhất là năng lực thực thi và hiện thực hóa các FTA để mở rộng thị trường xuất khẩu, kiểm soát có hiệu quả nhập khẩu; đồng thời tập trung phát triển thương mại nội địa để khai thác khu vực thị trường gần 100 triệu dân…

Tin cùng chuyên mục