Ngăn ngừa biến thể Omicron xâm nhập qua biên giới Tây Nam

Trước việc Campuchia ghi nhận ca mắc biến thể Omicron đầu tiên, nhằm ngăn ngừa biến thể này có thể xâm nhập vào nước ta qua đường biên giới, hiện nhiều tỉnh thành phía Nam đã tăng cường lực lượng chốt chặn để chống buôn lậu kết hợp kiểm soát dịch. 
Kiên Giang huy động lực lượng kiểm soát phòng chống dịch trên toàn tuyến biên giới. Ảnh: Q.BÌNH
Kiên Giang huy động lực lượng kiểm soát phòng chống dịch trên toàn tuyến biên giới. Ảnh: Q.BÌNH

Tại Kiên Giang, ngày 15-12, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh đã nắm thông tin biến thể Omicron xuất hiện ở nước bạn Campuchia. Từ đầu đợt bùng phát dịch lần thứ tư (giữa tháng 6-2021) tới nay, toàn tuyến biên giới bộ dài 56km của Kiên Giang giáp với Campuchia đã được khóa chặt, không cho người nước ngoài nhập cảnh. Tỉnh đã huy động gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng (quân sự, biên phòng, công an, dân quân tự vệ, y tế) lập trên 180 chốt kiểm soát dọc tuyến biên giới từ Giang Thành qua TP Hà Tiên. Cứ 3 chốt cố định sẽ có 1 tổ tuần tra lưu động túc trực liên tục. 

Trong khi đó, ở trên vùng biển từ Kiên Hải ra Phú Quốc và ra đảo Thổ Châu, lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang cũng tăng cường tuần tra; cộng với nhiều xuồng cao tốc cỡ nhỏ trang bị động cơ công suất lớn hỗ trợ thêm, chủ yếu vào ban đêm. 

Tỉnh An Giang cũng duy trì 210 tổ, chốt kiểm soát dọc tuyến biên giới dài 96km giáp với Campuchia, trong đó có 15 tổ tuần tra lưu động. Đường biên giới bộ của An Giang với Campuchia có nhiều kênh rạch chằng chịch nên các lực lượng tuần tra phải cơ động bằng vỏ lãi để kiểm soát. Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang, do đây là thời điểm cuối năm, nên hoạt động nhập lậu hàng hóa qua biên giới diễn ra hết sức phức tạp. Việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu cũng nhằm góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan. 

Tại Long An, theo Đại tá Đoàn Văn An, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì 36 chốt cố định, 9 tổ kiểm soát lưu động, huy động gần 600 cán bộ, chiến sĩ tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép kết hợp phòng chống tội phạm. Ngoài ra, còn thường xuyên duy trì trao đổi thông tin bằng các hình thức phù hợp với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới phía Campuchia trong công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm và phòng chống dịch Covid-19.

Còn ở Tây Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc, cho biết đã chỉ đạo lực lượng biên phòng tăng cường kiểm soát tuyến biên giới, ngăn chặn biến thể Omicron lây lan vào nội địa. Tây Ninh có 240km đường biên giáp Campuchia, 6 cửa khẩu chính trong đó có 3 cửa khẩu quốc tế là Mộc Bài, Xa Mát, Tân Nam và 10 cửa khẩu phụ nên tình trạng nhập cảnh trái phép qua biên giới diễn ra phức tạp, nguy cơ lây lan biến thể Omicron vào nội địa rất cao. 

Tại Bình Phước, có đường biên giới giáp Campuchia hơn 260km, với 4 cửa khẩu và hàng trăm lối mòn. Hiện Bình Phước đang duy trì 65 chốt phòng chống dịch Covid-19 cố định tại biên giới, tập trung kiểm soát các cửa khẩu Hoa Lư, Hoàng Diệu, Lộc Thịnh nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép từ Campuchia, xét nghiệm, cách ly đối với người nhập cảnh vào địa phương.

Tin cùng chuyên mục