Ngăn nạn đổ trộm rác ở các khu đất trống

Ngày 8-11, Quận ủy quận 2 (TPHCM) tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về thực hiện cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” trên địa bàn quận 2.

Tại buổi sơ kết, Phó Chủ tịch UBND quận 2 Huỳnh Thanh Khiết khẳng định, Thường trực Quận ủy, UBND quận thường xuyên chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ giải pháp tuyên truyền, vận động và dọn dẹp, gắn biển cấm đổ rác ở các điểm nóng về vệ sinh môi trường. Việc kiểm tra, xử phạt cũng được tập trung đối với các hành vi vi phạm, thông qua hình ảnh thu thập được từ camera của người dân cũng như tổ chức mật phục bắt quả tang vi phạm. Tuy nhiên, quận 2 đang đô thị hóa mạnh mẽ, nhiều dự án chậm đầu tư, để đất trống, tạo điều kiện cho nhiều người đổ trộm rác, chất thải gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, quận sẽ tiếp tục gắn biển cấm, camera giám sát; đồng thời làm việc với các chủ đầu tư, chủ đất để ngăn chặn, phát hiện và xử lý trường hợp đổ trộm rác thải, gây ô nhiễm môi trường. 

Tin cùng chuyên mục