
Đồng chí Nguyễn Thành Phong khẳng định, TPHCM luôn coi WB là đối tác phát triển truyền thống và quan trọng. WB đã dành cho TPHCM số vốn ODA trị giá 800 triệu USD thực hiện 3 dự án (Vệ sinh môi trường - giai đoạn 2, BRT và DPO-2). WB còn hỗ trợ nâng cao năng lực cho các chủ đầu tư, giúp TPHCM tiếp cận các nguồn tri thức tiên tiến trên thế giới.
Đặc biệt, WB đang quan tâm hỗ trợ TPHCM trong lập quy hoạch Khu đô thị sáng tạo và tương tác cao phía Đông, một động lực tăng trưởng mới của TPHCM. Điều này được đáp ứng theo đề nghị của TPHCM, càng thể hiện WB là đối tác phát triển hết sức chân thành và quan trọng đối với TPHCM.
Về phần mình, bà Carolyn Turk đánh giá cao vai trò và tiềm năng phát triển của TPHCM, đồng thời tin rằng TPHCM sẽ tiếp tục sử dụng hiệu quả các khoản vay WB, góp phần vào mục tiêu phát triển chung của Việt Nam.
Tin cùng chuyên mục

Kỳ vọng về một Việt Nam đổi mới

Việt Nam sau 35 năm Đổi mới - Bước chuyển mình lịch sử

Cộng đồng quốc tế chúc mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các đại sứ trình Quốc thư

Thúc đẩy đầu tư Việt Nam - Ấn Độ

CBRE: TPHCM trong tốp 5 châu Á - Thái Bình Dương về thu hút đầu tư

Khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác Việt Nam - Australia

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Tổng thống và Phó Tổng thống Hoa Kỳ

Truyền thông quốc tế: Kinh tế Việt Nam vững vàng trong đại dịch Covid-19
