Ngân hàng chủ động chống nghẽn ATM trong dịp tết

Bên cạnh việc trả lương, thưởng qua ATM, các ngân hàng cũng sẽ bố trí cán bộ tới KCX-KCN và doanh nghiệp trả lương, thưởng trực tiếp cho công nhân để giảm tải cho hệ thống ATM trong dịp tết, do doanh nghiệp trong các KCX-KCN thường chi trả lương, thưởng vào những ngày sát tết.

Liên quan đến chỉ đạo của UBND TPHCM về việc đảm bảo các hệ thống ATM thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán 2020, ngày 6-1, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TPHCM, cho biết cơ quan này đã làm việc với Ban quản lý Các khu chế xuất - khu công nghiệp (KCX-KCN) TPHCM, các doanh nghiệp có số lượng công nhân lớn và các ngân hàng thương mại để chủ động trong việc chi trả lương, thưởng cho công nhân, đặc biệt là công nhân ở các KCX-KCN.

Bên cạnh việc trả lương, thưởng qua ATM, các ngân hàng cũng sẽ bố trí cán bộ tới KCX-KCN và doanh nghiệp trả lương, thưởng trực tiếp cho công nhân để giảm tải cho hệ thống ATM trong dịp tết, do doanh nghiệp trong các KCX-KCN thường chi trả lương, thưởng vào những ngày sát tết.

NHNN cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại phải luôn có người trực hệ thống ATM: Phải có bộ phận xử lý kỹ thuật khi có sự cố; bộ phận tiếp quỹ phải trực 24/24 giờ, kể cả đêm giao thừa và mùng 1 tết để tiếp quỹ kịp thời cho các ATM; phải có chế độ bảo vệ an ninh cho các máy ATM để tránh trường hợp trộm cướp có thể xảy ra, nhằm đảm bảo an toàn cho người đến rút tiền tại ATM.

Ông Nguyễn Hoàng Minh cho biết thêm, nhu cầu tiền lẻ trong dịp tết rất lớn, chỉ tính riêng tháng cận tết, NHNN chi nhánh TPHCM đã chi ra lượng tiền gấp 3 - 4 lần so với các tháng bình thường.

Tuy nhiên, theo ông Minh, với việc đẩy mạnh sử dụng ngân hàng số và các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt thời gian qua, có thể giúp giảm tải 15% - 17% nhu cầu sử dụng tiền lẻ, tiền mặt và nhu cầu rút tiền tại các ATM, đặc biệt là vào dịp cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán.

Tin cùng chuyên mục