Ngăn chặn kịp vụ giả nhân viên y tế bắt cóc trẻ sơ sinh

Ngày 20-8, đại diện UBND huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ việc giả làm nhân viên y tế lẻn vào bệnh viện để bắt cóc trẻ sơ sinh.

Theo đó, qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng Công an huyện Chương Mỹ đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Tuyến (33 tuổi, ở xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ) về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Ngăn chặn kịp vụ giả nhân viên y tế bắt cóc trẻ sơ sinh ảnh 1 Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ 

Trước đó, khoảng 20 giờ tối 19-8, Tuyến giả danh nhân viên y tế của Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ vào Khoa Sản của bệnh viện để bắt cóc trẻ sơ sinh. Tại đây, Tuyến phát hiện bé sơ sinh là con của chị N.T.H (39 tuổi, ở xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ) nên đã chiếm đoạt nhưng trong lúc tìm cách đưa trẻ sơ sinh ra bên ngoài thì Tuyến đã bị phát hiện và bắt giữ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý.

Tin cùng chuyên mục