Bộ Ngoại giao Nga viện dẫn lý do thiếu tiến bộ trong việc duy trì Hiệp ước Bầu trời mở sau khi Mỹ rút khỏi hiệp ước vào năm ngoái. Nga và Đức đã lấy làm tiếc trước hành động của Mỹ, trong khi Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng hành động của Mỹ sẽ ảnh hưởng xấu tới các nỗ lực kiểm soát vũ khí trong tương lai.
Hiệp ước Bầu trời mở được ký kết năm 1992 và có hiệu lực từ năm 2002, cho phép 35 quốc gia thành viên thực hiện các chuyến bay giám sát trên không phận của nhau. Tuy nhiên, cả Moscow và Washington thường xuyên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.
Tin cùng chuyên mục

Indonesia rắc muối vào đám mây, ngăn mưa gây lũ lụt

Tương lai của vật liệu mới

Công cụ ràng buộc hữu hiệu

Mã an tâm cá nhân

Myanmar hợp tác với ASEAN nhằm tháo gỡ bế tắc chính trị

Pháp: Năng lượng tái tạo đóng góp 26,9% sản lượng điện

EU bất đồng về các biện pháp hạn chế đi lại

Đầu tư “vàng kỹ thuật số mới”: Rủi ro cao

Liên hiệp quốc cảnh báo nạn đói gia tăng ở Trung Mỹ
