Nga - Venezuela gia hạn hợp đồng quân sự và năng lượng

Phát biểu với báo giới ngày 5-10 sau khi tiếp Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố Caracas và Moscow gia hạn hợp đồng trong lĩnh vực quân sự và năng lượng.
 Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: REUTERS
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, sau cuộc gặp  tại dinh tổng thống ở Caracas, ông Maduro cho biết đây là “một ngày phi thường, khẳng định mối quan hệ song phương đang phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực dầu mỏ, nông nghiệp và quân sự”.

Mặc dù không cung cấp chi tiết, nhà lãnh đạo cánh tả của Venezuela nhấn mạnh động thái này đồng nghĩa với sự “tham dự của các doanh nghiệp Nga trong mọi lĩnh vực sản xuất chiến lược” của quốc gia Nam Mỹ này như dầu thô, khí đốt và nông nghiệp. Trong khi đó, hợp tác kỹ thuật quân sự song phương, theo ông Maduro, cũng đang “tiến triển theo lộ trình một cách hoàn hảo”.

Moscow đóng vai trò là người cho vay quan trọng với Venezuela. Tập đoàn dầu mỏ Rosneft cung cấp ít nhất 17 tỷ USD cho các khoản vay và hạn mức tín dụng kể từ năm 2006.

Tin cùng chuyên mục