Nga và Mỹ thảo luận kiểm soát vũ khí hạt nhân

Tờ Kommersant của Nga ngày 20-7 đưa tin, Nga và Mỹ đã nhất trí tổ chức vòng đàm phán đầu tiên trong khuôn khổ các cuộc hội đàm ổn định chiến lược hạt nhân vào ngày 28-7 tới tại Geneva, Thụy Sĩ. 

Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã thống nhất về cuộc gặp tại hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ diễn ra ở Geneva vào tháng 6.

Vòng đàm phán này để khởi động cơ chế đối thoại song phương và đặt nền móng cho kiểm soát vũ khí tương lai cũng như những biện pháp giảm thiểu rủi ro khác. Thông báo trên đánh dấu bước đầu tiên trong một quá trình dài nhằm đạt được tiến bộ về kiểm soát vũ khí hạt nhân sau hơn một thập kỷ bế tắc.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Bob Menendez hoan nghênh việc nối lại đối thoại kiểm soát vũ khí hạt nhân.

Tin cùng chuyên mục