Ngã từ tầng 2 trường học, một học sinh lớp 3 nhập viện cấp cứu

Trưa 22-9, Chủ tịch UBND xã Ích Hậu (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) Nguyễn Xuân Quân cho biết, sáng cùng ngày, một em học sinh lớp 3 trong khi đang chơi tại khu vực lan can tầng 2 của Trường Tiểu học Ích Hậu thì bất ngờ bị trượt chân rơi xuống đất, dẫn tới đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu.

Nam học sinh được đưa vào bệnh viện cấp cứu
Nam học sinh được đưa vào bệnh viện cấp cứu

Theo thông tin ban đầu, sáng 22-9, em N.Đ.T. (8 tuổi, học sinh lớp 3, trú tại thôn Lương Trung) đi học tại Trường Tiểu học Ích Hậu (cách nhà khoảng 500m, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Đến khoảng 7 giờ 7 phút, trong lúc đang cùng đứng chơi với một số bạn tại khu vực lan can tầng hai của trường thì em N.Đ.T. bất ngờ bị trượt chân ngã, rơi xuống đất.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, các thầy cô trong trường đã nhanh chóng báo với gia đình và đưa em N.Đ.T. vào Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà cấp cứu, sau đó tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương nặng, hôn mê.

Khu vực lan can tầng 2 của Trường Tiểu học Ích Hậu nơi xảy ra sự việc có chiều cao khoảng 1,1m. Từ đỉnh lan can tầng 2 xuống đến mặt sân trường cao khoảng 7m.
Theo ông Nguyễn Xuân Quân, hoàn cảnh của gia đình em N.Đ.T. rất khó khăn, mẹ em T. sức khỏe yếu, em T. là con út trong gia đình có 3 anh em. Bản thân em T. bị bệnh tim bẩm sinh...
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục