Nga từ chối đưa ra dự đoán về kết quả cuộc gặp với Ukraine

Ngày 15-3, Điện Kremlin cho rằng còn quá sớm để đưa ra dự đoán về kết quả có thể đạt được trong các cuộc hội đàm giữa Nga và Ukraine.
Người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin. Ảnh: REUTERS
Người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin. Ảnh: REUTERS

Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Việc này rất khó và trong tình hình hiện tại, các cuộc đàm phán đang tiếp diễn có lẽ đã là điều tích cực. Chúng tôi không muốn đưa ra dự đoán. Chúng tôi chờ kết quả".

Ông Peskov cho biết Nga rất thất vọng khi các quan chức phương Tây không đưa ra tuyên bố công khai nào về vụ sát hại hơn 20 người ở thành phố Donetsk do phe ly khai kiểm soát ở miền Đông Ukraine.

Hôm 14-3, Nga đã cáo buộc Ukraine tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào thành phố này. Ukraine đã bác cáo buộc và cho biết tên lửa được sử dụng trong vụ tấn công là của Nga.

Tin cùng chuyên mục