Nga trang bị vũ khí hạt nhân siêu thanh cho Hải quân

Phát biểu tại St Petersburg trong cuộc diễu binh kỷ niệm Ngày Hải quân năm 2020 ngày 26-7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Hải quân nước này sẽ được trang bị vũ khí tấn công hạt nhân siêu thanh và thiết bị hạt nhân không người lái dưới nước. 
Hải quân Nga sẽ được trang bị vũ khí tấn công hạt nhân siêu thanh. Nguồn: sputniknews
Hải quân Nga sẽ được trang bị vũ khí tấn công hạt nhân siêu thanh. Nguồn: sputniknews

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc thử nghiệm Belgorod - tàu ngầm đầu tiên có khả năng mang theo thiết bị không người lái Poseidon đã diễn ra và các hệ thống vũ khí này đang bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Poseidon là thiết bị không người lái được Nga triển khai bên cạnh tên lửa hành trình siêu thanh Tsirkon có khả năng được phóng từ tàu hải quân. Với tốc độ nhanh gấp 5 lần âm thanh, tên lửa siêu thanh rất khó bị theo dõi và đánh chặn. 

Tin cùng chuyên mục