Nga tổ chức tập trận quốc tế quy mô lớn

Theo Russia Today, ngày 11-9, gần 300.000 quân nhân, 36.000 xe tăng, xe bọc thép, hơn 1.000 máy bay và 80 tàu chiến cùng các loại phương tiện khác đã tham gia cuộc tập trận quốc tế Vostok-2018 có quy mô lớn nhất trong vòng 37 năm qua tại Nga. 

.

Một tiểu đoàn đổ bộ-tấn công của Nga trong cuộc tập trận Vostok-2014. Ảnh: TASS
Một tiểu đoàn đổ bộ-tấn công của Nga trong cuộc tập trận Vostok-2014. Ảnh: TASS

Vostok 2018  được tổ chức tại Viễn Đông và các vùng biển lân cận của Thái Bình Dương, kéo dài đến ngày 17-9. Mục đích cuộc tập trận Vostok 2018 nhằm kiểm tra kỹ năng tác chiến của các lực lượng trên bộ, trên không và trên biển của Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga,  đơn vị quân sự của Trung Quốc và Mông Cổ cùng tham gia một giai đoạn của Vostok-2018. Trong cuộc tập trận này, quân đội Nga sẽ giới thiệu các loại vũ khí mới nhất gồm tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, xe tăng T-80 và T-90, chiến đấu cơ Su-34 và Su-35. Còn trên biển, hạm đội Nga sẽ triển khai một số tàu khu trục cỡ nhỏ được trang bị tên lửa Kalibr.

Tin cùng chuyên mục