Nga thúc đẩy việc kiểm soát các công ty nước ngoài quyết định rời Nga

Ngày 11-3, các công tố viên Nga cho biết họ đang tăng cường kiểm soát các công ty nước ngoài quyết định rời khỏi nước này sau khi Moskva đưa hàng chục nghìn binh sĩ vào Ukraine.
Khách hàng mua sắm tại một cửa hàng IKEA ở Omsk, Nga. Nguồn: REUTERS
Khách hàng mua sắm tại một cửa hàng IKEA ở Omsk, Nga. Nguồn: REUTERS

Tổng công tố Nga tuyên bố: "Các công tố viên đã thiết lập sự kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ luật lao động, bao gồm cả các điều khoản trong hợp đồng lao động, thủ tục trả lương...".

Theo tuyên bố, biện pháp này được thực hiện "để đảm bảo lợi ích của các doanh nhân và nhân viên có lương tâm" của các công ty nói rằng họ sẽ rời khỏi Nga.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh một loạt công ty phương Tây - từ H&M, McDonald's đến Ikea... đã đình chỉ hoạt động tại Nga kể từ khi Moskva bắt đầu hành động quân sự ở Ukraine.


Tin cùng chuyên mục