Nga thông báo kiểm soát thêm 2 khu dân cư ở Donbass

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - Thiếu tướng Igor Konashenkov ngày 17-3 xác nhận các lực lượng vũ trang nước này đã tiến thêm 10 km ở Donbass và kiểm soát thêm 2 khu dân cư trong khu vực này.
Vùng Donbass. Ảnh: REUTES
Vùng Donbass. Ảnh: REUTES

Phát biểu họp báo, Tướng Konashenkov nói: “Các Lực lượng Vũ trang của LB Nga.. đã kiểm soát các khu dân cư Novomayorskoye và Prechistovka. Trong ngày, họ đã tiến thêm 10 km”.

Cũng theo ông Konashenkov, trong một ngày qua, không quân Nga đã tiêu diệt 29 mục tiêu ở Ukraine, trong khi quân đội đã bắn hạ 2 trực thăng và 12 máy bay không người lái của Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga tổng kết: “Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, 182 máy bay và trực thăng, 177 máy bay không người lái, 1.393 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 134 bệ phóng tên lửa, 523 pháo dã chiến và súng cối, cùng 1.182 đơn vị xe quân sự đặc biệt của Ukraine đã bị phá hủy”.

Tin cùng chuyên mục