Nga thiết lập vùng giảm căng thẳng ở Syria

Hãng BBC đưa tin quân đội Nga cho biết đã thiết lập một vùng giảm căng thẳng ở quận Tal Rifaat, phía Bắc TP Aleppo, miền Bắc Syria nhằm ngăn chặn giao tranh giữa các tay súng người Kurd và các phiến quân phe đối lập tại nước này. 
Phát biểu với báo giới, Cục trưởng Cục tác chiến thuôc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga Sergei Rudskoi cho biết kể từ khi vùng trên được thiết lập, khoảng 400 người Syria đã về nhà ở Tal Rifaat.
Tháng trước, lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) cho biết theo một thỏa thuận ký với Nga, các quan sát viên quân sự Nga sẽ được triển khai tới nhiều điểm trong khu vực này để thực hiện nhiệm vụ giám sát và giữ gìn an ninh. 
Về diễn biến cuộc chiến tại Syria, ông Rudskoi nói trong 2 tuần qua, quân đội Syria với sự hậu thuẫn của máy bay chiến đấu Nga đã giành được những thắng lợi quan trọng ở miền Đông và Trung nước này, giải phóng 59 thị trấn và làng mạc khỏi các phần tử khủng bố.

Tin cùng chuyên mục