Nga đề nghị Mỹ hợp tác thay đối đầu

Theo hãng tin Sputnik, Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận những cáo buộc lẫn nhau giữa Mátxcơva và Washington sẽ không đi tới đâu và cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhận ra điều đó.
Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin

 Người đứng đầu nhà nước Nga bác bỏ cáo buộc cho rằng điện Kremlin ra lệnh hoặc bằng cách nào đó khuyến khích bất cứ ai can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. 

Theo ông Putin, chính sách trừng phạt của Mỹ với Nga không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ Nga - Mỹ mà còn ảnh hưởng đến các doanh nghiệp Mỹ do mất thị trường tại Nga. Tổng thống Putin cho rằng Mỹ không nên và không thể dùng trừng phạt kinh tế để kiềm chế Nga và thay vì đối đầu nên hợp tác với nhau.

Tin cùng chuyên mục