Nga có vệ tinh sáng nhất trong các vì sao

Các nhà khoa học Nga đang hoàn tất vệ tinh Mayak - được coi là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Vệ tinh sẽ được phóng lên trong 2 tuần tới, dự kiến vào ngày 14-7. 
Thiết kế của vệ tinh Mayak. Ảnh: Boomstarter.
Thiết kế của vệ tinh Mayak. Ảnh: Boomstarter.
Các nhà thiết kế cho biết, vệ tinh có thể được sử dụng để chống lại rác không gian bằng cách hạ thấp quỹ đạo của các mảnh vỡ để chúng có thể cháy trong bầu khí quyển của Trái đất trước khi rơi vào hành tinh xanh. Vệ tinh chỉ nhỏ bằng một quả bóng bầu dục. Mayak trong tiếng Nga có nghĩa là hải đăng, hoạt động theo nguyên tắc phản xạ ánh sáng Mặt trời với độ sáng chỉ thua sao Kim, Mặt trăng và Mặt trời. 

Tin cùng chuyên mục