Ngày 15-3, Nga chính thức gửi thông báo rút khỏi Ủy hội châu Âu và cáo buộc các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải chịu trách nhiệm về việc đổ vỡ đối thoại.
Ông Pyotr Tolstoy, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia (tức Hạ viện) Nga, kiêm Trưởng phái đoàn Nghị sĩ Nga tại Hội đồng Nghị viện Ủy hội châu Âu (PACE), cho biết trên Telegram quyết định chính thức rút khỏi Ủy hội châu Âu đã được đưa ra cùng với thư thông báo của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gửi tới Tổng Thư ký của tổ chức này. Nga cũng thông báo ngừng đóng góp tài chính cho Ủy hội châu Âu.
Quyết định trên được Moskva đưa ra giữa lúc xuất hiện những kêu gọi loại bỏ Nga khỏi Ủy hội châu Âu - tổ chức nhân quyền hàng đầu của châu lục với 47 quốc gia thành viên trong đó có 27 nước thành viên EU. Nga tham gia Ủy hội châu Âu hồi tháng 2-1996, với tư cách là thành viên thứ 39.
Tin cùng chuyên mục

Bảo vệ chủ quyền không gian

Lo ngại suy thoái ở các nền kinh tế lớn

Tây Ban Nha chính thức công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam

Xe điện, xe plug-in hybrid: Tương lai và giải pháp tình thế

Căng thẳng tại Dải Gaza chưa hạ nhiệt

Vụ sét đánh gây hỏa hoạn tại kho dầu lớn của Cuba: Ít nhất 77 người bị thương

Kết quả Hội nghị AMM-55 và các cuộc họp liên quan

Đã tìm thấy thi thể thứ 3 trong khu nhà bị cháy tại Anh

Ưu tiên an ninh nguồn cung dầu mỏ
