Nga cáo buộc Mỹ đứng đầu về tấn công mạng

Ngày 25-8, hãng Sputnik dẫn lời Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Oleg Khramov cho hay, phần lớn các vụ tấn công mạng trên thế giới (lên đến 75%) bắt nguồn từ Mỹ.

 Ông Khramov viện dẫn phân tích báo cáo từ các công ty hàng đầu của Nga và nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực bảo mật thông tin, theo đó, Mỹ đang dẫn đầu trong số liệu thống kê về hoạt động độc hại với tỷ lệ đáng kể giai đoạn năm 2016-2019, từ 40% đến 75%, tùy thuộc vào loại tác động xấu. Theo ông Khramov, việc Mỹ cáo buộc Nga, Trung Quốc, Triều Tiên và Iran gây ra các cuộc tấn công mạng để biện minh cho các hành động của Mỹ trước mắt công chúng.

Tháng 6-2019, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia Nga về sự cố máy tính (NKTsKI), ông Nikolai Murashov, cũng tuyên bố các mối đe dọa đối với an ninh thông tin của Nga phần lớn đến từ Mỹ.

Tin cùng chuyên mục