Nga cảnh báo phương Tây không can thiệp vào Belarus


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19-8 kêu gọi các nước châu Âu không can thiệp vào khủng hoảng Belarus và khẳng định việc can thiệp vào nội bộ của Belarus hay gây áp lực đối với giới lãnh đạo nước này là “không thể chấp nhận được”.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Trong khi đó, lãnh đạo phe đối lập Belarus, bà Sviatlana Tsikhanouskaya, cùng ngày kêu gọi các nhà lãnh đạo EU không công nhận cái mà bà gọi là cuộc bầu cử tổng thống không trung thực, đồng thời kêu gọi các quốc gia châu Âu tôn trọng sự lựa chọn của người dân Belarus.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã cáo buộc phe đối lập tìm cách tiếm quyền, sau các cuộc biểu tình lớn phản đối kết quả bầu cử tổng thống gây tranh cãi vừa qua. Theo hãng thông tấn nhà nước Belta, trong cuộc họp với hội đồng an ninh quốc gia, ông Lukashenko nhấn mạnh việc phe đối lập thành lập một hội đồng điều phối là một “âm mưu tiếm quyền”. 

Tin cùng chuyên mục