Nga bác thông tin đẩy người dân Mariupol vào các trại tập trung

Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho rằng những thông tin mà truyền thông phương Tây cáo buộc Moskva dựng lên các “trại thanh lọc” ở thành phố Mariupol của Ukraine là không phù hợp với đạo đức nghề nghiệp và sai sự thật.
Người dân sơ tán khỏi thành phố Irpin, tây bắc Kyiv, Ukraine. Nguồn: TTXVN
Người dân sơ tán khỏi thành phố Irpin, tây bắc Kyiv, Ukraine. Nguồn: TTXVN

Trước đó, các tờ The Washington Post, The Guardian và một số trang báo khác đưa tin người dân Mariupol được cho là bị tống vào các “trại thanh lọc” và sau đó bị “đày” sang Nga.

Tuyên bố trên Telegram của Đại sứ quán Nga tại Mỹ nêu rõ: “Chúng tôi đã lưu ý những tuyên bố của chính quyền Ukraine được lan truyền trên các phương tiện truyền thông Mỹ về việc quân đội Nga đã dựng lên ‘các trại thanh lọc’ trên đất Mariupol. Đây là những hành vi không phù hợp với đạo đức nghề nghiệp và dối trá vượt qua mọi ranh giới. Những cơ quan báo chí đó hoạt động theo tôn chỉ ‘mọi thủ đoạn đều tốt trong chiến tranh thông tin’”.

Tin cùng chuyên mục