New Zealand mở cửa đất nước sớm hơn dự kiến

New Zealand thông báo sẽ chính thức mở cửa đón du khách sớm hơn dự kiến, với hy vọng có thể thúc đẩy nền kinh tế. Theo The Guardian, công dân Australia đã tiêm vaccine Covid-19 có thể nhập cảnh New Zealand kể từ ngày 13-4 và từ ngày 1-5, mọi du khách đã tiêm chủng từ các quốc gia được miễn thị thực, trong đó có Mỹ, Anh, Đức, Singapore… sẽ được chào đón.
 Nhân viên làm việc tại một điểm xét nghiệm Covid-19 ở Auckland, New Zealand. Ảnh: THX/TTXVN
Nhân viên làm việc tại một điểm xét nghiệm Covid-19 ở Auckland, New Zealand. Ảnh: THX/TTXVN

Du khách quốc tế đã tiêm vaccine Covid-19 khi đến New Zealand sẽ không phải cách ly bắt buộc. Tuy nhiên, du khách phải xét nghiệm Covid-19 trước khi khởi hành, xét nghiệm thêm ngay khi nhập cảnh và vào ngày thứ 6 khi ở New Zealand.

Trong trường hợp xét nghiệm cho kết quả dương tính, du khách sẽ phải cách ly bắt buộc tại nhà hoặc nơi đăng ký lưu trú ít nhất 7 ngày.

Hiện số ca mắc Covid-19 của New Zealand vẫn đang ở mức cao, với ca mắc mới trung bình trong vòng 1 tuần qua là 19.226 ca/ngày. Đa số các ca mắc mới được ghi nhận tại thành phố Auckland - nơi tập trung dân cư đông nhất nước này.

Tin cùng chuyên mục