Nếu chuẩn bị tốt, dự án Luật Đất đai sửa đổi có thể được thông qua vào giữa năm 2023

Trường hợp dự án Luật Đất đai được chuẩn bị tốt, ý kiến đại biểu Quốc hội đồng thuận cao, UBTVQH sẽ trình Quốc hội xem xét đẩy nhanh hơn tiến độ thông qua Luật, có nghĩa là đạo luật quan trọng này có thể được thông qua vào giữa năm 2023.
Quang cảnh phiên họp
Quang cảnh phiên họp

Tiếp tục phiên họp thứ 13, sáng 12-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổng kết kỳ họp thứ ba và cho ý kiến chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khoá XV.

Các ý kiến tại phiên thảo luận đều đánh giá cao thành công của kỳ họp thứ 3, nội dung nhiều, thời gian ngắn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, các quyết sách đạt sự đồng thuận cao.

Về chuẩn bị kỳ họp thứ 4, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, dự kiến Quốc hội họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 20-10-2022 và bế mạc vào ngày 18-11-2022, Quốc hội họp tập trung cả kỳ với tổng thời gian làm việc là 22 ngày.

Trong công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 7 dự án luật khác.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện mục 3 của Nghị quyết số 30/2021/QH15 về các chính sách phòng, chống dịch Covid-19.

Quốc hội cũng sẽ xem xét báo cáo của Chính phủ về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM và đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách thực hiện thí điểm.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, trong 7 dự án luật được cho ý kiến lần đầu có dự án luật rất quan trọng là Luật Đất đai sửa đổi. Cũng đề cập đến dự án luật này, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng cần phát huy bài học kinh nghiệm là cơ quan trình và cơ quan thẩm tra cùng vào cuộc chuẩn bị từ sớm để đạt chất lượng cao nhất. Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, đến nay cơ quan thẩm tra chưa nhận được dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Dự kiến phiên họp tháng 9-2022, UBTVQH sẽ cho ý kiến về dự án luật.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội lưu ý các các cơ quan của Quốc hội cần khởi động ngay việc chuẩn bị các nội dung kỳ họp thứ 4. Đặc biệt, với dự án luật rất khó như Luật Đất đai (sửa đổi), thì cần tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, hội thảo để tiếp thu được nhiều ý kiến của mọi tầng lớp trong xã hội.

Trường hợp dự án Luật Đất đai được chuẩn bị tốt, ý kiến đại biểu Quốc hội đồng thuận cao, UBTVQH sẽ trình Quốc hội xem xét đẩy nhanh hơn tiến độ thông qua Luật, có nghĩa là đạo luật quan trọng này có thể được thông qua vào giữa năm 2023.

Tin cùng chuyên mục