“Nét đẹp cuộc sống” khơi nguồn yêu thương từ những câu chuyện đời thường

Sáng nay 13-4, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam và Công ty Lê Bảo Minh tổ chức lễ trao giải cuộc thi Nét đẹp cuộc sống tại Tòa nhà Văn hóa nghiệp vụ Báo SGGP.

>> Video clip Lễ trao giải cuộc thi Nét đẹp cuộc sống: 

Sau 3 tháng tổ chức, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 100 tác phẩm gửi dự thi của các tác giả, nhóm tác giả trên khắp mọi miền đất nước với nhiều câu chuyện cảm động, nhân văn chạm đến cảm xúc cho người xem.

Trong đó, có 26 tác phẩm đạt đủ các tiêu chuẩn của cuộc thi đã lần lượt được đăng tải trên mục video của Báo SGGP điện tử tại địa chỉ sggp.org.vn

Các tác phẩm đã tạo sự quan tâm theo dõi của đông đảo người xem, đạt hàng chục ngàn lượt view, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng.

Chẳng hạn như tác phẩm “Hành trình tìm con chữ giữa Sài thành”, “Mái ấm của những chú chó bị bỏ rơi”, “Sắc hoa Đà Lạt mùa lễ hội”, “Nghề lau kiếng cao ốc văn phòng”, “Ngôi nhà ghe đong đầy yêu thương”

“Nét đẹp cuộc sống” khơi nguồn yêu thương từ những câu chuyện đời thường ảnh 1 Trao giải cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải nhất. Ảnh: TIỂU TÂN
“Nét đẹp cuộc sống” khơi nguồn yêu thương từ những câu chuyện đời thường ảnh 2 Trao giải cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải nhì. Ảnh: TIỂU TÂN

Các tác phẩm đã góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; nâng cao giá trị, lối sống văn hóa trong cộng động; giúp gắn kết truyền thống văn hóa tốt đẹp, nhân văn của người Việt Nam và xây dựng xã hội giàu lòng nhân ái thông qua việc chuyển tải những hình ảnh, clip về cuộc sống hàng thông qua những góc nhìn đa chiều của người cầm máy.

“Nét đẹp cuộc sống” khơi nguồn yêu thương từ những câu chuyện đời thường ảnh 3 Trao giải cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải ba. Ảnh: TIỂU TÂN
“Nét đẹp cuộc sống” khơi nguồn yêu thương từ những câu chuyện đời thường ảnh 4 Trao giải cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải khuyến khích. Ảnh: TIỂU TÂN

Với cách tiếp cận câu chuyện giản dị, các tác phẩm khắc họa chân thật, rõ nét và sinh động muôn màu cuộc sống, các nhân vật trong các tác phẩm đã lan tỏa và chạm đến cảm xúc của người xem như tác phẩm“Cô bé chim cánh cụt với nghị lực sống phi thường”, “Người đàn ông làm nghề vá xe miễn phí cho sinh viên” đã tạo nên cảm xúc sâu lắng, chạm đến trái tim người xem, hướng tới ước muốn chung để cùng dựng xây một cuộc sống tốt đẹp hơn giữa nhịp sống hối hả, tất bật ngày nay.

“Nét đẹp cuộc sống” khơi nguồn yêu thương từ những câu chuyện đời thường ảnh 5  Ban tổ chức cuộc thi “Nét đẹp cuộc sống” và các tác giả có tác phẩm đoạt giải. Ảnh: TIỂU TÂN 

TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI

* 2 giải nhất: ( trị giá 5.000.000 đồng/giải + máy ảnh Canon EOS M10)

- Hành trình tìm con chữ giữa Sài Thành của tác giả Đăng Quang.

- Phạm Hữu Lộc- “Lan tỏa lòng nhân ái trong cộng đồng” của nhóm tác giả Thanh Tâm, Quyên Thùy, Khánh Hương.

* 2 giải nhì: (trị giá 3.000.000 đồng/giải + máy ảnh lxus 190)

- "Ngôi nhà" ghe đong đầy tình yêu thương của nhóm tác giả Hiền Đức và Hải Đường

- Mái ấm của những chú chó bị bỏ rơi của tác giả Lê Văn Hoài

* 4 giải ba: (trị giá 2.000.000 đồng/giải + máy in Canon G1000)

- Độc đáo nghệ thuật tranh bút lửa của tác giả Kim Chi

- Tung bay tà áo tung bay của nhóm tác giả Thụy Quyên và Thu Hương

- Vẽ yêu thương qua tranh cát động của nhóm tác giả Nguyễn Văn Nam và Trần Thúy Hà

- Những chuyến xe buýt của niềm hạnh phúc của nhóm tác giả Lý Thành và Tiểu My

* 6 giải khuyến khích: (trị giá 1.000.000 đồng/giải + máy in Canon iP2770)

- Góc phố xanh của tác giả Thái Hồng Cường

- Bóng đá làm nên điều kỳ diệu của tác giả Minh Triết

- Cô bé “chim cánh cụt” với nghị lực sống phi thường của nhóm tác giả Lê Minh Tường và Đoàn Kiều Oanh

- KTS Kengo Kuma - Luôn đi tìm sự hoàn hảo của nhóm tác giả Tâm Hương và Thy Hoàng

- Cô Võ Thị Ngọc- “Làm từ thiện phải từ cái tâm” của nhóm tác giả Trương Thành và Thanh Thảo

- Người đàn ông làm nghề vá xe miễn phí cho sinh viên của tác giả Phạm Ngọc Duy Quan

* 6 giải thưởng tháng: (trị giá 500.000 đồng/giải + máy in Canon iP2870)

- Mái ấm của những chú chó bị bỏ rơi của tác giả Lê Văn Hoài.

- Lớp học “Ước mơ xanh”- Sáng đèn mỗi đêm của nhóm tác giả Ngô Kiếm và Thu Hồng.

- Tự hào tiếp bước truyền thống của nhóm tác giả Minh Kiệt và Thành Luân

- Có một ngày như thế của nhóm tác giả Dương Quang và Thu Hằng.

- Hành trình tìm con chữ giữa Sài Thành của tác giả Đăng Quang.

- Sắc hoa Đà Lạt mùa lễ hội của tác giả Đoàn Kiên

Tin cùng chuyên mục