Né bão số 7, hướng dẫn tàu thuyền tránh vùng nguy hiểm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 4-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,4 độ vĩ Bắc-116,7 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 430km về phía Đông Bắc.

Chiều 4-12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai thông báo, theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vào 16 giờ ngày 4-12, có 30 tàu với 214 lao động hoạt động tại khu vực giữa biển Đông - nơi dự báo bão số 7 đi qua. Tuy nhiên, các tàu đã nắm được thông tin của bão, đang di chuyển vòng tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Công việc cần triển khai là tiếp tục kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền hoạt động trên biển chủ động vòng tránh, thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm do ảnh hưởng của bão.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 4-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,4 độ vĩ Bắc-116,7 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 430km về phía Đông Bắc. Dự báo bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 16 giờ ngày 5-12, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 400km về phía Bắc. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 6-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 100km về phía Tây.

* Ngày 4-12, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Sơn cho biết, do ảnh hưởng cơn bão số 7, 2 tàu cá của ngư dân Bình Sơn gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa.

Theo đó, tàu QNg 90429TS, công suất 420 CV, hành nghề câu, do ông Trần Thanh Phong (xã Bình Đông) làm chủ tàu, bị chìm tại vùng biển Hoàng Sa vào chiều 3-12. Cả 4 người trên tàu được tàu cá QNg 90681 TS của ông Nguyễn Thanh Đại (xã Bình Đông) cứu vớt. Tàu QNg 95929 TS, công suất 705 CV, hành nghề câu, tàu do ông Trần Thanh Phong (xã Bình Đông) làm chủ kiêm thuyền trưởng, có 4 người đang đánh bắt trên biển thì gặp nạn. Hiện tàu QNg 95929 TS đã được kẹp dòm chống chìm (neo nổi trên biển) với tàu cá QNg 90681 TS của ông Nguyễn Thanh Đại.

Tin cùng chuyên mục