Nấu cơm và hỗ trợ thực phẩm cho người dân yên tâm cách ly phòng chống Covid-19

Khoảng 4 giờ sáng, tại điểm nấu cơm phục vụ khu cách ly của Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ TP Quảng Ngãi, các tình nguyện viên lại nấu hàng trăm suất cơm để phục vụ người dân trong khu cách ly để cùng nhau phòng, chống dịch Covid-19.
Khoảng 4 giờ sáng, những tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ TP Quảng Ngãi đã “chào ngày mới” với bộn bề công việc, chuẩn bị nhu yếu phẩm để nấu cơm phục vụ bữa trưa cho hơn 120 người đang thực hiện cách ly tại doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự TP Quảng Ngãi (phường Trương Quang Trọng). Đồng thời, sẵn sàng tặng suất quà hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Ngọc Giao, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ TP Quảng Ngãi, chia sẻ: “Từ khi kích hoạt khu cách ly tại doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, ngày 9-5 đến nay, thì mỗi ngày Đội tình nguyện viên phục vụ 2 bữa cơm trưa và chiều tối với 120 suất/bữa, mỗi bữa nấu hơn 30kg gạo. Chúng tôi không trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch nhưng sẽ là hậu phương vững chắc để giúp người dân an tâm thực hiện cách ly, đảm bảo phòng, chống Covid-19”.

Nấu cơm và hỗ trợ thực phẩm cho người dân yên tâm cách ly phòng chống Covid-19 ảnh 1 Những thùng cơm nóng được chuyển lên xe quân đội về đến khu cách ly tập trung. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ TP Quảng Ngãi đã được cơ sở dịch vụ nấu ăn cho mượn địa điểm để làm điểm nấu cơm phục vụ khu cách ly. Đội tình nguyện có 45 thành viên, các thành viên có thể là cán bộ, công nhân viên về hưu, nội trợ gia đình,… chia nhau thời gian đến hỗ trợ điểm nấu cơm trên tinh thần tự nguyện.

Đến 8 giờ sáng, bộ đội đến điểm nấu cơm để nhận các suất cơm được đóng cẩn thận đến khu cách ly, trong lúc đó, đội tình nguyện viên lại tiếp tục mang phần quà do các mạnh thường quân các nơi hỗ trợ đến cho người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Ông Giao cho biết: “Bà con bị bệnh tật, điều kiện gia đình khó khăn, không đi làm được do ảnh hưởng dịch Covid-19, chúng tôi sẽ phát quà hỗ trợ cho bà con. Hiện có 70 suất quà bao gồm mì tôm, gạo, dầu ăn, nước mắm, bột nêm, đường trắng, các tình nguyện viên sẽ đến tận nhà để phát hỗ trợ”.

Bà Trần Thị Hoa (thôn Điện An 4, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa) vui mừng khi nhận được sự giúp đỡ từ Đội tình nguyện viên, bà Hoa sống một mình trong căn nhà cấp 4 đã cũ nát, bà Hoa đi nhặt ve chai để bán mỗi ngày. Bà nói: “Có sự hỗ trợ của Đội tình nguyện viên, tôi đỡ phần nào khó khăn và có bữa cơm ăn qua ngày”.

Nấu cơm và hỗ trợ thực phẩm cho người dân yên tâm cách ly phòng chống Covid-19 ảnh 2 Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ TP Quảng Ngãi hỗ trợ suất quà cho bà Trần Thị Hoa. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Phan Hữu Tùng (thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) nuôi 2 con nhỏ, đứa lớp 6 và lớp 9, ông làm nghề phụ hồ, dịch bệnh nên công việc của ông Tùng gặp khó khăn, Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ TP Quảng Ngãi hỗ trợ phần quà, gồm mì tôm, gạo, dầu ăn,… chia sẻ vất vả với ông Tùng, vượt qua thời điểm dịch Covid-19.

Ông Đỗ Thanh Hải, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Quảng Ngãi cho biết: “Các tình nguyện viên đều là các cô, chú lớn tuổi, về hưu, họ có thời gian nhiều hơn và kinh tế ổn định, quan trọng là tấm lòng đối với công tác tình nguyện. Có những hoàn cảnh khi đội tình nguyện đến thăm, các cô, chú thấy tội quá nên đã bỏ tiền túi ra để giúp đỡ thêm. Nên khi nghe nấu cơm hỗ trợ khu cách ly, ai nấy cũng dành thời gian tham gia nhiệt tình”.

Không chỉ nấu cơm, các tình nguyện viên còn xuống chợ đầu mối, vườn rau của nông dân để xin thêm rau xanh, bí đao, cà tím cho người dân ở thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi) đang thực hiện phong tỏa theo quy định. 

Cùng chung tay phòng, chống dịch Covid-19, Mặt trận, Hội Đoàn thể, UBND xã Nghĩa Dũng (TP Quảng Ngãi) đã vận động hỗ trợ cho thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ khoảng 200kg gạo, dầu ăn, nước tương và 450kg rau các loại.

>>> Hỗ trợ cùng nhau chống dịch Covid-19 tại Quảng Ngãi
Nấu cơm và hỗ trợ thực phẩm cho người dân yên tâm cách ly phòng chống Covid-19 ảnh 3 Từ sáng sớm, các tình nguyện viên Chữ thập đỏ TP Quảng Ngãi đã đến điểm nấu cơm vo gạo, nấu nướng phục vụ khu cách ly. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Nấu cơm và hỗ trợ thực phẩm cho người dân yên tâm cách ly phòng chống Covid-19 ảnh 4 Ông Đỗ Thanh Hải, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Quảng Ngãi trực tiếp tham gia nấu cơm phục vụ khu cách ly. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Nấu cơm và hỗ trợ thực phẩm cho người dân yên tâm cách ly phòng chống Covid-19 ảnh 5 Các thiết bị nấu cơm cũng từ sự hỗ trợ mạnh thường quân. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Nấu cơm và hỗ trợ thực phẩm cho người dân yên tâm cách ly phòng chống Covid-19 ảnh 6 Những khay cơm trắng thơm ngon sẽ được đưa đến khu cách ly. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Nấu cơm và hỗ trợ thực phẩm cho người dân yên tâm cách ly phòng chống Covid-19 ảnh 7 Công việc bắt đầu từ sáng sớm nhưng các thành viên vẫn kiên trì đồng hành cùng nhân dân góp sức chống dịch Covid-19. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Nấu cơm và hỗ trợ thực phẩm cho người dân yên tâm cách ly phòng chống Covid-19 ảnh 8 Tiếp tục có rất nhiều những khay cơm được mang ra để sắp xếp vào các thùng cơm lớn. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Nấu cơm và hỗ trợ thực phẩm cho người dân yên tâm cách ly phòng chống Covid-19 ảnh 9 Đội tình nguyện Chữ thập đỏ TP Quảng Ngãi đã gắn bó suốt 2 năm nay, tổ chức nấu cơm phục vụ khu cách ly và nhân dân trong vùng phong tỏa. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Nấu cơm và hỗ trợ thực phẩm cho người dân yên tâm cách ly phòng chống Covid-19 ảnh 10 Quân đội và tình nguyện viên hỗ trợ, phục vụ hậu cần đến các khu cách ly tại Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Nấu cơm và hỗ trợ thực phẩm cho người dân yên tâm cách ly phòng chống Covid-19 ảnh 11 Những thùng cơm nóng được chuyển ra xe để đến khu cách ly. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Nấu cơm và hỗ trợ thực phẩm cho người dân yên tâm cách ly phòng chống Covid-19 ảnh 12 Những thùng cơm nóng sau khi đóng hộp và thức ăn sẽ được đưa đến người dân đang thực hiện cách ly. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Nấu cơm và hỗ trợ thực phẩm cho người dân yên tâm cách ly phòng chống Covid-19 ảnh 13 Đội tình nguyện hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người già, hoàn cảnh gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Nấu cơm và hỗ trợ thực phẩm cho người dân yên tâm cách ly phòng chống Covid-19 ảnh 14 Gia đình anh Phan Hữu Tùng (thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) nhận được hỗ trợ từ đội tình nguyện. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Nấu cơm và hỗ trợ thực phẩm cho người dân yên tâm cách ly phòng chống Covid-19 ảnh 15 Xã Nghĩa Dũng đã hỗ trợ rau xanh, nhu yếu phẩm cho nhân dân trong thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi) đang thực hiện cách ly theo quy định. Ảnh: CÔNG DUNG 
Nấu cơm và hỗ trợ thực phẩm cho người dân yên tâm cách ly phòng chống Covid-19 ảnh 16 Các chuyến xe của xã Nghĩa Dũng hỗ trợ bà con khu cách ly xã Tịnh Kỳ. Ảnh: CÔNG DUNG
Nấu cơm và hỗ trợ thực phẩm cho người dân yên tâm cách ly phòng chống Covid-19 ảnh 17 Nhân dân xã Nghĩa Dũng năm nào cũng có hoạt động hỗ trợ thiết thực cho các khu cách ly. Ảnh: CÔNG DUNG
Nấu cơm và hỗ trợ thực phẩm cho người dân yên tâm cách ly phòng chống Covid-19 ảnh 18 Các nông dân xã Nghĩa Dũng trồng rau củ quả và do vậy khi đoàn thể cần, nhân dân đều ủng hộ. Ảnh: CÔNG DUNG
Nấu cơm và hỗ trợ thực phẩm cho người dân yên tâm cách ly phòng chống Covid-19 ảnh 19 Phụ nữ xã Nghĩa Dũng chở trên xe rất nhiều rau xanh về điểm tập kết UBND xã. Ảnh: CÔNG DUNG
Nấu cơm và hỗ trợ thực phẩm cho người dân yên tâm cách ly phòng chống Covid-19 ảnh 20 Xã Nghĩa Dũng sẵn sàng trong hỗ trợ các khu cách ly. Ảnh: CÔNG DUNG

Tin cùng chuyên mục