NATO - Nga nỗ lực cứu vãn INF

Hôm nay, 15-2, tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg dự kiến hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về việc cứu vãn Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) đang trên đà sụp đổ.

Trong bối cảnh NATO đang cố gắng thuyết phục Nga từ bỏ một hệ thống tên lửa mới và quay lại thực thi đầy đủ INF, ông Stoltenberg cho rằng đối thoại với Nga để giải quyết thách thức là hết sức quan trọng.

Trước đó, Mỹ tuyên bố ngừng các nghĩa vụ trong khuôn khổ INF với Nga từ ngày 2-2 để phản đối việc Moscow triển khai các tên lửa 9M729. Nga đã đáp trả bằng quyết định tương tự. 

Trong cuộc điện đàm với ông Lavrov ngày 13-2, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tiếp tục khẳng định lập trường cứng rắn của Nhà Trắng về số phận của INF khi cho biết sẽ rút khỏi hiệp định này vào tháng 8 nếu Nga không quay trở lại và tuân thủ một cách đầy đủ, có thể kiểm chứng. 

Hai bên vẫn còn 6 tháng cứu vãn hiệp ước này nếu như tìm lại được tiếng nói đồng thuận.

Tin cùng chuyên mục